Cầu nguyện cho ai? Một phương cách của Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi tôn trọng tạo vật với lòng cảm thương.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi tôn trọng tạo vật với lòng cảm thương.

CẦU NGUYỆN CHO AI?
Một phương cách của Đức Hồng Y  Bergolio
( Nay là Giáo Hoàng Phanxicô)

Để đến giúp đỡ những người không biết cầu nguyện cho ai, Đức Hồng Y đã hướng dẫn họ một phương pháp sau : “Hãy nhìn những ngón tay trong bàn tay của bạn và bắt đầu từ ngón cái …”
  1. Thật vậy, ngón cái là ngón gần bạn nhất…Vậy hãy cầu nguyện cho tất cả những ai gần gũi với bạn. Đó là những người bạn dễ nhớ tới nhất! Và cầu nguyện cho những người thân thương nhất của chúng ta, đây chính là một bắt buộc êm dịu…
  2. Ngón tiếp theo chính là ngón trỏ. Hãy cầu nguyện cho những ai đang làm việc trong lãnh vực giáo dục và y tế,  họ bao gồm những giáo sư, bác sĩ và các linh mục…họ cần dựa vào sự không ngoan để chỉ dẫn hướng đi chính xác cho người khác. Họ cậy vào lời cầu nguyện của bạn….
  3. Tiếp theo đến ngón giữa, ngón dài nhất làm ta nghĩ tới những người lãnh đạo. Vậy hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia, các chủ doanh nghiệp, các luật sư và các nhà báo. Những người này điều khiển định mệnh của đất nước và hướng các dư luận quần chúng; họ rất cần sự trợ giúp của Thiên Chúa….
  4. Ngón thứ tư, ngón xỏ nhẫn. Hãy biết rằng đây là ngón yếu nhất, điều này có thể làm bạn ngạc nhiên, nhưng đó là điều mà tất cả các giáo sư piano đều dạy. Tại đây bạn hãy dừng lại để cầu nguyện cho những người yếu thế nhất, những người bị đè nén bởi các vấn nạn hay những người bệnh tật liệt lào. Họ cần nâng đỡ ngày đêm. Sẽ không bao giờ bạn cầu nguyện đủ cho họ. Và nếu bạn có một chiếc nhẫn ở ngón tay này, hãy nghĩ và cầu nguyện cho những người sống đời hôn nhân, nhất là cầu nguyện cho những cặp vợ chồng đang gặp khó khăn.
  5. Cuối cùng là ngón út, ngón nhỏ nhất và cũng chính nó dạy chúng ta trở nên nhỏ bé như thế trước nhan Chúa….Và như Tin Mừng đã dạy rằng những người sau hết sẽ nên trước hết, như thế ngón út làm cho bạn nghĩ đến phải cầu nguyện cho chính mình. Và khi bạn đã cầu nguyện cho bốn nhóm người trước, bạn sẽ nhìn thấy những cái cần riêng của bạn trong viễn cảnh chính đáng .
Đó là những điều sẽ giúp bạn cầu nguyện tốt hơn cho bạn.
Phỏng dịch 
POUR QUI PRIER ? Un truc du Le pape François appelle au respect de la création et à la “tendresse”
LT