THƯỜNG HUẤN LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.

Người Đã Yêu Thương Chúng Ta

Trong bầu khí của Năm Thánh 2025, Ban điều hành Liên Tu Sĩ Giáo Phận Xuân Lộc đã ưu ái tổ chức ngày Thường Huấn cho Tu sĩ của Giáo phận. Và hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 3 năm 2025, tại Tu viện Thánh Martino, có khoảng hơn 700 nam nữ Tu sĩ tham dự. 

Đức Cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ với anh chị em Tu sĩ về Thông điệp Dilexit Nos-Người Đã Yêu Thương Chúng Ta. Qua Thông điệp, Đức Thánh Cha đã đề xuất “Tái đào sâu về Tình yêu của Chúa Kitô được thể hiện trong Thánh Tâm Chúa và mời gọi chúng ta canh tân lòng sùng kính đích thực của mình bằng cách nhớ rằng trong Trái Tim Chúa Kitô “chúng ta có thể tìm thấy toàn bộ Tin Mừng”(89): Chính trong Trái Tim Chúa mà “cuối cùng chúng ta nhận ra chính mình và học cách yêu thương.”  Đức Cha đã hướng dẫn anh chị em Tu sĩ tìm hiểu mục đích Thông điệp cũng như nội dung của từng chương: Tầm quan trọng của Trái Tim và cần phải trở về với trái tim vì “Tôi là trái tim của tôi là cái làm cho tôi khác biệt, định hình căn tính tâm linh và đưa tôi vào hiệp thông với những người khác”(14) Tình yêu là điều vốn thuộc năng lực của trái tim, vì cốt lõi thâm sâu nhất của thực tại là tình yêu. Trái tim có thể kết hợp các phân mảnh, thế nhưng, “Thế giới của chúng ta đang đánh mất trái tim”(22). Thế giới có thể thay đổi bắt đầu từ trái tim. Vậy “Mỗi người chúng ta cần thay đổi trái tim,..”(29) Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta rất nhiều. Người đã cư xử với chúng ta như những người bạn hữu và cho thấy rằng Thiên Chúa là sự gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng…

Sau giờ chia sẻ của Đức Cha Đaminh, gia đình Tu sĩ giải lao 15 phút. Tiếp tục là giờ thảo luận của các nhóm. Có 12 nhóm được chia cho các Dòng. Nhưng đặc biệt nhóm 7 chỉ một Dòng là 71 chị em Nữ Tỳ Thánh Thể. Giờ thảo luận theo 10 câu hỏi gợi ý của Đức Cha kết thúc. Tiếp đến là phần đúc kết, mỗi nhóm có một đại diện lên chia sẻ trong 3 phút. Phần chia sẻ này thật phong phú vì quý anh chị đã nói lên những điểm được tác động, ý nghĩa và cảm nhận về Thông điệp cũng như những kinh nghiệm sống và cả những thao thức để thực hành tình yêu thương mà chúng ta đã lãnh nhận từ Trái Tim Chúa. 

Đức Cha Đaminh đã kết luận: Trong Trái Tim Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra chính mình và học cách yêu thương theo khuôn mẫu của Chúa. Càng khám phá ra kinh nghiệm cá nhân tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ học được cách yêu thương và ta biết soi rọi đời sống của mình. Bằng cách gặp gỡ tình yêu của Chúa Kitô, “chúng ta có khả năng dệt nên những mối dây huynh đệ, nhận ra phẩm giá của mỗi con người và cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.”(217) “Tình yêu của Chúa Kitô có thể trao cho thế giới chúng ta một trái tim, và làm hồi sinh tình yêu ở bất cứ nơi nào chúng ta nghĩ rằng khả năng yêu thương đã hoàn toàn không còn.”(218)

Kết thúc buổi thường huấn, Cha phó đặc trách Liên Tu sĩ đã thay lời cho gia đình Tu sĩ dâng lên Đức Cha phụ tá lời cảm ơn chân thành và món quà tượng trưng cho tấm lòng biết ơn. Cha phó đặc trách cũng cảm ơn Cha Tu viện trưởng và quý Tu sĩ của Tu viện đã tạo điều kiện và đón tiếp thật chu đáo. 

Sau cùng, lời tạ ơn sâu xa nhất gia đình Tu sĩ cùng dâng lên Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể. Tạ ơn Chúa đã yêu thương quy tụ và cho chúng con được đón nhận bao hồng ân qua buổi thường huấn này. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa tuôn đổ Tình yêu và nguồn sức sống trên mỗi chúng con, để chúng con có thể tiếp tục khám phá, đào sâu và sống tình yêu của Chúa trong môi trường chúng con được sai đến. 

Trước khi ra về, gia đình Tu sĩ chia sẻ với nhau bữa ăn huynh đệ chan chứa niềm vui, để tiếp tục lên đường thi hành sứ vụ đem lửa tình yêu đến với những anh chị em mà chúng con gặp gỡ.

Sơn Mai Hoa,sss.