Hiệp thông tháng 9/2024

Chủ đề: HÃY MỞ RA

 SUY NIỆM:  Mc 7, 31-37

    Tin Mừng Máccô thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành một người bị câm điếc. Người thực hiện phép lạ này tại miền Thập Tỉnh, nơi cư dân hầu hết là dân ngoại. Người đặt ngón tay vào tai anh ta, bôi nước miếng vào lưỡi anh ta, ngước mắt lên trời cầu nguyện, kêu lên một tiếng và nói “Épphatha!”-“Hãy mở ra!” Lập tức bệnh nhân được chữa lành: tai anh ta đã mở ra và lưỡi anh ta đã được tháo cởi sợi dây ràng buộc để nói được rõ ràng.

 Người câm điếc là hình ảnh của thế giới chúng ta đang sống, một thế giới đang bị chi phối bởi cá nhân chủ nghĩa. Chỉ bo bo giữ chặt lấy những lợi lộc riêng tư, hay những đặc quyền, đặc lợi của riêng mình, trở thành câm điếc với tất cả những gì không phải là của mình, không thuộc về mình. Họ cũng  là hình ảnh của một số đông người cam chịu cô đơn với tất cả mọi lý do tâm lý, gia đình hay xã hội. Đó là những người bị loại trừ, không liên lạc với ai, không bạn bè, không gia đình, không công ăn việc làm.

 Phép lạ chữa người câm điếc như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay, không chỉ là  chữa lành bệnh tật thân xác, mà còn là dấu chỉ của một thực tại cao siêu hơn, đó là sự chữa lành đời sống tâm linh. Khi phục hồi người câm điếc, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng con người không thể sống mà không có tương quan với Chúa và với tha nhân. Chúa chữa lành đôi tai để ta lắng nghe dược tiếng Chúa và tha nhân, mở miệng để ta ca tụng Chúa và nói những lời yêu thương người khác. Nhờ nghe và đối thoại với nhau mà con người ngày càng hiểu biết và yêu thương nhau nhiều hơn.

  Cầu nguyện:

 Lạy Chúa Giêsu, hiện nay có nhiều bức tường ngăn chặn làm tai con bị điếc. Có nhiều sợi dây trói buộc làm cho lưỡi con bị ngọng. Xin Chúa hãy chữa lành con: “Ép-pha-tha, Hãy mở ra”, để con nghe được tiếng Chúa, tiếng lương tâm mà hồi tâm hoán cải và đổi mới con tim. Xin hãy phá đi những thành kiến và thái độ vô cảm ích kỷ, để con biết mở rộng lòng đón nhận Lời Chúa và đón nhận anh em. Xin Chúa hãy mở rộng tâm trí con, Để con biến thành tai nghe cho những người bị điếc, trở nên miệng lưỡi cho những kẻ ngọng câm. Để con trở thành tiếng kêu cho những kẻ đang bị áp bức . Nhất là để con chia sẻ tình thương bao la, vô bờ bến của Chúa cho những người mà Chúa đặt để bên con. Amen

Nhớ Lời Chúa

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. (Mc 7,37)

Thực hành Lời Chúa

  • Lắng nghe và nói những điều tích cực có tính xây dựng và giúp ích cho người khác.

  • Tham dự thánh lễ cách sốt sắng: lắng nghe Lời Chúa, ca hát và thưa đáp nhịp nhàng.

TIỂU SỬ THÁNH EYMARD

  1. Theo gương thánh Carolo Borromêo, Cha Eymard đã bắt chước việc đền tạ như thế nào ?
    – Đi chân không, quàng dây vào cổ.

  2. Khi đi hành hương Đức Mẹ ở Laus, Cha Eymard đi bằng phương tiện nào?
    –  Đi bộ

  3. Đại gia đình Cha Eymard có bao nhiêu thành viên ?
    –  14 thành viên:
    * Người vợ trước và 6 người coN
    * Người vợ sau và 4 người con
    * 1 người con nuôi.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

1. Phêrô Nguyễn Ngọc Hiện
2. Maria Bùi Hồng Tuệ
Giáo xứ An Hòa-Gp Đà Lạt

3.Phaolô Lê Văn Kháng,
Gx Tân Bình- Gp Long Xuyên

4. Maria Hàn Thị Nụ
5. Anna Kiều Thị Thái
6. Catarina Phạm Thị Nụ
Gx Cẩm Đường-Gp Xuân Lộc

7.Phêrô Nguyễn Văn Đông
8. Maria Lê Thị Mừng
9. Maria Nguyễn Thị Kiều Dung
10.Maria Mai Thị Hường
Gx Hiền Hòa- Gp Xuân Lộc

11. Bà Maria Nguyễn Thị Thanh.
Gx Lam Sơn-Gp Bà Rịa

12. Đaminh Đinh Văn Nhật
13. Marria Nguyễn Thị Khiêm
Gx Đông Hải-Gp Bà Rịa

THÔNG TIN

  • Xin chúc mừng quý thành viên có thánh hiệu được kính trong tháng 9:

    – Thánh Grêgôriô Cả (3/9)
    – Sinh nhật Đức Mẹ (8/9)
    – Thánh Gioan Kim Khẩu (13/9)
    – Thánh Cornêliô và Síprianô (16/9)
    – Thánh Mát-thêu tông đồ (21/9)
    – Thánh Piô 5 dấu (23/9).
    – Thánh Vinhsơn Phaolô (27/9)
    – Các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Raphaen, Raphaen (29/9).
    – Thánh Giêrônimô (30/9)

  • Xin chúc mừng giáo phận Bà Rịa có thêm 71 thành viên mới gia nhập Hiệp Hội Thánh Thể.